700 tên miền điện tử lừa đảo khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2018

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 06:10 GMT+7

Phát hiện nhiều chiến dịch tấn công lừa đảo (Phishing) của các đối tượng xấu bằng cách sử dụng chiêu thức khuyến mại. Ảnh: Cục An toàn thông tin

VTV.vn - Người tiêu dùng cần cảnh giác với những tin nhắn về khuyến mãi, trúng thưởng, nhận thưởng; không nhấp chuột vào bất cứ liên kết lạ nào được gửi qua Facebook hay Zalo...

Đây là cảnh báo của Cục an toàn thông tin, sau khi phát hiện ít nhất 700 tên miền được sử dụng để tấn công, lừa đảo trên mạng.

Lợi dụng thời điểm cuối năm gần Tết Nguyên đán, nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, tri ân cho khách hàng với mục tiêu lừa đảo, trục lợi đang nhắm vào người dùng Internet tại Việt Nam.

Cách thức phổ biến là tạo ra hàng loạt trang web giả mạo các mạng xã hội, các ngân hàng... Kênh được sử dụng nhiều nhất là ứng dụng nhắn tin Facebook Messenger.

Các đối tượng sẽ lợi dụng để thu thập thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của người sử dụng. Do tâm lý chủ quan và thói quen mua sắm vội vàng dịp cuối năm nên rất nhiều người mắc lừa.

Những bẫy lừa đảo dễ mắc trên mạng xã hội Những bẫy lừa đảo dễ mắc trên mạng xã hội Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn trên mạng xã hội Cảnh báo lừa đảo bằng tin nhắn trên mạng xã hội Cảnh báo lừa đảo, giật nợ từ buôn bán trên mạng xã hội Cảnh báo lừa đảo, giật nợ từ buôn bán trên mạng xã hội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước