7,67% thanh niên đang thất nghiệp

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 18:51 GMT+7

VTV.vn - So với quý 1, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên có dấu hiệu tăng từ 7,29% lên 7,67%.

Đây là số liệu vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra trong bản tin cập nhật thị trường lao động quý 2/2017.

Trong quý 2, số người có việc làm và tỷ lệ lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ, thất nghiệp giảm về số lượng và tỷ lệ, nhưng thất nghiệp thanh niên có dấu hiệu tăng. Trong số 1 triệu 81 nghìn người thất nghiệp của quý 2, số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên tăng mạnh là trên 183 nghìn người.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, số người thất nghiệp dài hạn từ 12 tháng trở lên chiếm 1/4 số người thất nghiệp hiện nay.

Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động tìm việc Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động tìm việc

VTV.vn - Tại Việt Nam, mỗi người lao động khi tham gia bảo hiểm đều đóng 1% tiền bảo hiểm thất nghiệp. Số tiền này dùng để hỗ trợ khi người lao động bị mất việc làm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước