78 hộ dân vụ cháy được vào ở tạm tại trường CĐ Y tế Khánh Hòa

Thanh Nhã, Duy Hoàng-Thứ tư, ngày 18/01/2017 18:14 GMT+7

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Khánh Hòa online)

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý bố trí 78 hộ dân bị hỏa hoạn vào ở tại ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng vào tối 17/1 tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, chiều nay (18/1), UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành và các lực lượng chức năng về hướng khắc phục hỗ trợ nhân dân. Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý bố trí 78 hộ dân bị hỏa hoạn vào ở tại ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa. Lãnh đạo thành phố Nha Trang phải bố trí xây dựng nhà bếp để người dân có chỗ nấu nướng, ăn uống; tiếp tục hỗ trợ người dân gạo, nước uống, tiền di chuyển tài sản...; trích quỹ cứu trợ tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 15 triệu đồng để khắc phục khó khăn và đón Tết cổ truyền.

Về vấn đề hỗ trợ xây nhà cho các hộ dân này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND thành phố Nha Trang rà soát, xác định chính xác các hộ có ở nơi đây hợp pháp để hỗ trợ xây nhà đúng đối tượng, đúng quy định. Đến thời điểm này, nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định.

Lực lượng công an đang bảo vệ hiện trường, khoanh vùng để khám nghiệm điều tra tìm ra nguyên nhân vụ cháy.

Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại do cháy ở Nha Trang Thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại do cháy ở Nha Trang Khung cảnh hoang tàn  sau vụ cháy 74 ngôi nhà ở Nha Trang Khung cảnh hoang tàn sau vụ cháy 74 ngôi nhà ở Nha Trang Khánh Hòa: Cháy đỏ trời Nha Trang, 40 căn nhà bị thiêu rụi Khánh Hòa: Cháy đỏ trời Nha Trang, 40 căn nhà bị thiêu rụi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước