90% người Việt uống rượu bia vẫn tham gia giao thông

-Thứ năm, ngày 28/08/2014 06:24 GMT+7

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, có đến 40% vụ tai nạn và 11% trường hợp tử vong do TNGT có liên quan đến thức uống có cồn.

Gần đây, một nghiên cứu về vấn đề này cho biết, chỉ có 1-3% số người được điều tra thường xuyên sử dụng taxi, xe ôm hay nhờ người thân chở về sau khi uống rượu bia. Trong khi có đến hơn 60-90% số người được hỏi cho rằng “chưa bao giờ sử dụng phương án khác ngoài việc luôn tự lái xe sau khi uống rượu bia”.

Có nhiều lý do khác nhau được đưa ra cho thói quen này là: sợ bất tiện khi gửi xe lại nơi hàng quán, sợ tốn kém, hay sĩ diện với bạn bè hoặc tự tin rằng mình vẫn đủ tỉnh táo để lái xe và những người này cầm lái không chỉ gây tai nạn cho mình mà còn gây hệ lụy cho nhiều người khác, thậm chí cướp đi sinh mạng của những người xung quanh. Đây là câu chuyện thời sự khi Việt Nam là quốc gia có số xe máy chiếm khoảng 80% phương tiện di chuyển.

 

Hồng Phong

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước