91% phụ nữ vùng cao tự sinh con tại nhà

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 16:31 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Điều tra độc lập của Tổ chức "Save the Children" tại 6 xã thuộc huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết 91% phụ nữ sinh con tại nhà mà không có bất kỳ sự hỗ trợ y tế nào.

Trong 3 năm tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cùng sự tư vấn và hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế sẽ triển khai một chương trình hỗ trợ trị giá gần 8 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư trang thiết bị, vật tư thiết yếu ở bệnh viện Thị xã Nghĩa Lộ, bệnh viện huyện Trạm Tấu, các cơ sở y tế xã phường, đồng thời, tăng cường hiệu quả chuyên môn thông qua việc đào tạo năng lực đội ngũ nhân viên y tế.

Ngoài Yên Bái, hai tỉnh Đăk Lăk và Cà Mau cũng sẽ nhận được những hỗ trợ dành riêng cho bà mẹ và trẻ em.

Bình Định: Phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại nhà Bình Định: Phụ nữ dân tộc thiểu số sinh con tại nhà

VTV.vn - Thay vì đến trạm y tế, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Bình Định chọn cách sinh con tại nhà.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước