95% lượng thịt mèo trong nước là nhập lậu

TCTD-Thứ hai, ngày 01/04/2013 18:00 GMT+7

Ảnh minh hoạ

 Thịt mèo là món khoái khẩu của nhiều người nhưng ít ai biết hiện 95% lượng thịt mèo được bán trong nước là nhập lậu từ Trung quốc.

Theo chủ một nhà hàng thịt mèo, đồng thời là đầu mối lớn chuyên cung cấp mèo sống ở thành phố Thái Bình, hiện nguồn cung mèo trong nước đã cạn, những thương lái đã phải qua Trung Quốc gom hàng.

Các chủ hàng khẳng định hiện 95% lượng thịt mèo tiêu thụ trong nước là nhập lậu từ Trung Quốc. Hiện mèo sống của Trung Quốc có giá từ 35.000 - 40.000 đồng/kg, trong khi giá mèo trong nước vẫn được người dân bán cho thương lái với giá từ 100.000 - 110.000 đồng/kg.

Theo cán bộ Chi cục Thú y, hiện nước ta không có chủ trương nhập mèo, do vậy có thể khẳng định toàn bộ lượng mèo nhập từ Trung Quốc đều không có giấy kiểm dịch thú y, là nguy cơ gây hại đối với sức khỏe cộng đồng. Thực tế, nhiều kết quả xét nghiệm trên các loại mèo Trung Quốc nhập lậu mà cơ quan bắt giữ được là mèo yếu, rất dễ mang mầm dịch bệnh dại và dễ lan truyền.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước