An Giang: Gần 600.000 lượt du khách tham quan trong dịp Tết

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 14/02/2016 22:00 GMT+7

VTV.vn - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, tỉnh An Giang đã thu hút gần 600.000 lượt du khách tham quan các khu, điểm du lịch, tăng 87% so với Tết nguyên đán 2015.

Những địa điểm có đông du khách gồm: Khu bảo vệ cảnh quan Rừng tràm Trà Sư; Khu Lưu niệm Bác Tôn; Khu Du lịch Núi Sam; Khu du lịch thị trấn Núi Sập; Khu du lịch Núi Cấm; Khu du lịch Đồi Tức Dụp... Doanh thu từ dịch vụ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí đạt trên 20 tỷ đổng, cao nhất từ trước đến nay tại địa phương.

Lượng du khách đến với An Giang trong dịp Tết Bính Thân tăng cao là do năm nay có kỳ nghỉ Tết dài. Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân khấm khá, người dân có nhu cầu vui chơi nghỉ ngơi, tận hưởng Tết cổ truyền dân tộc...

Để thu hút các du khách tại các khu điểm du lịch trong tỉnh, các đơn vị tổ chức đã đa dạng các chương trình vui chơi giải trí, chương trình ẩm thực, khu vui chơi dành cho thiếu nhi... Du khách đến Khu Du lịch Núi Sam (thành phố Châu Đốc) chủ yếu đi hành hương hái lộc đầu năm. Trước Tết, Ban quản lý Khu du lịch đã chỉnh sửa, phục hồi biển thông tin đường dây nóng của thành phố Châu Đốc, lắp đặt mới 5 biển thông tin hỗ trợ khách du lịch; tăng cường công tác phối hợp quản lý và kiểm tra các hoạt động quanh khu du lịch nhằm chấn chỉnh kịp thời các hình thức như: lạm dụng trò chơi mang tính chất cờ bạc trá hình, lưu hành các ấn phẩm có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan, kinh doanh truyền bá văn hóa phẩm độc hại, xâm hại, lấn chiếm di tích, phá hoại cảnh quan, gây ô nhiễm môi trường.

Tại Khu du lịch Núi Cấm, ban Quản lý tập trung chỉnh trang, sắp xếp lại bến xe, thực hiện việc bán vé đúng theo quy định, tránh tình trạng cá nhân hành nghề gây rối nơi bến xe làm ảnh hưởng đến khách du lịch; phát quang bụi rậm dọc hai bên đường lên núi và các khu vực phục vụ khách tham quan du lịch...

Khu vực cáp treo Núi Cấm tổ chức dịch vụ ẩm thực, mua sắm, lưu trú, nhà hàng và nhiều hoạt động biểu diễn lân sư rồng, khu vui chơi thiếu nhi, rạp chiếu phim 5D... Chương trình ẩm thực phong phú đa dạng trang trí theo hình thức dân gian. Còn tại Khu du lịch Đồi Tức Dụp còn sôi nổi với chương trình biểu diễn ca múa nhạc mừng xuân, biểu diễn xiếc, ảo thuật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước