An Giang: Hơn 300 nhà sập, tốc mái do lốc xoáy

Trí Thức - Nhật Nam - Hải Đăng-Thứ sáu, ngày 25/04/2014 10:00 GMT+7

Tại An Giang, một cơn mưa lớn kèm lốc xoáy đã làm sập, tốc mái 317 căn nhà, hư hỏng hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên.

Cơn lốc xoáy quét qua vách sông Hậu phía bờ huyện Chợ Mới gây thiệt hại nặng tại xã Hòa Bình, với hơn 152 căn nhà bị tốc mái, 6 căn sập hoàn toàn, 4 người bị thương; xã Hòa An 20 căn nhà cũng bị tốc mái; xã Long Kiến 31 căn nhà tốc mái, 3 căn sập hoàn toàn; Bình Phước Xuân 15 căn nhà tốc mái, một người bị thương; An Thạnh Trung 29 căn nhà tốc mái, 2 căn sập hoàn toàn.

Ngoài ra, còn hàng trăm ha hoa màu, vườn cây ăn trái của người dân đến ngày thu hoạch cũng bị thiệt hại nặng do ngã rạp, rụng trái, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

‘ Các lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục hậu quả trận lốc xoáy - Ảnh: Tuổi trẻ

Còn tại TP Long Xuyên lốc xoáy đã làm tốc mái gần 70 căn nhà thuộc phường Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, Mỹ Quý, Mỹ Phước, trong đó có trên 20 căn bị tốc mái hoàn toàn, gãy nhiều cột điện, gây mất điện ở một số nơi.

Đặc biệt, cơn lốc đã đi ngang Trung đoàn BB3 trực thuộc Sư đoàn Bộ binh 330 đóng trên địa bàn phường Mỹ Thạnh gây thiệt hại nặng về cơ sở vật chất.

Sau trận lốc xoáy, lãnh đạo huyện Chợ Mới và TP Long Xuyên đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nhanh chóng khắc phục hậu quả ổn định cuộc sống. Lực lượng Công an, Quân sự, Đoàn thanh niên các xã đã kịp thời xuống hỗ trợ dân dọn dẹp cây cối ngã đổ, giúp dân lợp lại những căn nhà tốc mái… Đồng thời, vận động các mạnh thường quân giúp đỡ khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống của hộ dân bị thiệt hại.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước