An Giang tuyên án vụ buôn lậu “Tỉ đường” lớn nhất miền Tây

VTV9-Thứ hai, ngày 11/07/2016 19:11 GMT+7

Đối tượng “Tỉ đường” Vi Ngươn Thạnh tại tòa. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang vừa tuyên án vụ án buôn lậu lớn nhất miền Tây đối với Vi Ngươn Thạnh (còn gọi là “Tỉ đường”) và đồng bọn về tội buôn lậu.

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 11/7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát là Vi Ngươn Thạnh (50 tuổi, trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) mức án 10 năm tù; Huỳnh Hữu Tân (41 tuổi) và Trần Thị Thu Hồng (41 tuổi) mỗi người 5 năm tù; Lê Tòng Quang (25 tuổi) 4 năm tù; Nguyễn Văn Tùng (26 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang) 2 năm tù; Trần Thị Hoa Phượng (28 tuổi), Huỳnh Trung Hòa (43 tuổi) và Dương Quang Thố (37 tuổi) mỗi người 3 năm tù. Tất cả đều bị truy tố về tội buôn lậu; đồng thời buộc giao nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, từ ngày 12/1 - 7/2/2015, đối tượng Thạnh đã mua hơn 4.300 tấn đường, thuê người vận chuyển trót lọt hơn 4.200 tấn từ Campuchia về Việt Nam, đem bán và thu lợi trên 600 triệu đồng.

Xét xử vụ buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây Xét xử vụ buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây

VTV.vn - Sáng 29/6, TAND tỉnh An Giang bắt đầu thẩm vấn các bị cáo liên quan trong vụ án buôn lậu đường cát lớn nhất miền Tây do ông trùm “Tỉ đường” Vi Ngươn Thạnh cầm đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước