An Giang: Vỡ đê bao nghiêm trọng

CSTN-Thứ bảy, ngày 12/10/2013 17:38 GMT+7

Hiện trường vụ vỡ đê (Ảnh: Xã luận)

 Một vụ vỡ đê bao nghiêm trọng đã xảy ra tại tiểu vùng T5 trên địa bàn ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tính đến thời điểm này, mọi công tác cứu hộ tuyến đê bao đã hoàn toàn dừng lại. Địa phương chấp nhận để cho nước lũ nhấn chìm trên 40ha lúa vụ 3, khoảng 7 ngày nữa thu hoạch và hơn 550 ha lúa năng suất thấp khoảng 70% do thu hoạch ép chạy lũ.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Vĩnh Phước, sau nhiều lần gia cố nhưng chân đê vẫn bị lún, tạo ra nhiều vết nứt và ngày càng lan rộng. Cộng với lực nước rất mạnh từ kênh Vĩnh Tế đổ vào, đến trưa ngày 10/10 đoạn đê của tiểu vùng T5 đã vỡ một đoạn dài trên 30 mét.

Dù địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng cứu đê nhưng không thành. Đến chiều ngày 11/10 toàn tiểu vùng đã bị nước lũ nhấn chìm sâu gần 3m. Nước lũ cũng đã cuốn trôi toàn bộ hệ thống trạm bơm điện nơi đây, ước tính thiệt hại ban đầu khỏang 300 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước