Ẩn họa từ kinh doanh du lịch tự phát ven sông suối

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 18:20 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều hộ gia đình kinh doanh du lịch tự phát ở các địa điểm như sông, suối, không có các biện pháp đảm bảo an toàn đã dẫn đến những hậu quả khó lường.

Trong quá trình vui chơi cùng gia đình tại suối Khe Đầy thuộc xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Em Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 2009, trú tại Phường Phường Đúc, thành phố Huế đã bị chết do đuối nước.

Hiện nay tại khu vực suối Khe Đầy có 2 hộ gia đình đã tự phát đứng ra kinh doanh, cải tạo cảnh quan, làm lều trại, cho thuê, buôn bán thức ăn, nước uống cho khách đến đây vui chơi tắm suối. Mỗi ngày, tại khu vực này đón trên 50 lượt khách, dịp cuối tuần hay các ngày lễ, con số này còn tăng lên nhiều lần.

Nhu cầu của người dân tại các địa điểm du lịch sinh thái ngày càng tăng cao. Tuy nhiên việc kinh doanh du lịch một cách tự phát, chưa có các biện pháp đảm bảo an toàn đã dẫn đến những hậu quả khó lường.

Do kinh doanh tự phát nên các tiêu chí an toàn không được đảm bảo. Các yếu tố tác động môi trường, cảnh quan cũng chưa được quan tâm đúng mức.

Để tránh những tai nạn không đáng có tại các điểm kinh doanh du lịch tự phát. Các cơ quan ban ngành chức năng cần có đánh giá tổng thể để phát triển các địa điểm đủ điều kiện tổ chức du lịch, đồng thời mạnh tay xóa bỏ các lều trại tự phát, nhằm đảm bảo an toàn và tính mạng cho du khách.

Phú Yên: Hiểm họa lưới điện tự phát tại nông thôn Phú Yên: Hiểm họa lưới điện tự phát tại nông thôn

VTV.vn - Tại vùng nông thôn tỉnh Phú Yên, dây điện tự kéo từ trụ điện về các hộ gia đình vẫn chằng chịt, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cư dân địa phương.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước