Áp dụng thu phí tiêm vaccine, người dân ngại tiêm phòng cho gia cầm

Thanh Chương (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/02/2017 09:33 GMT+7

VTV.vn - Vì lo ngại tốn kém chi phí ban đầu, hàng trăm hộ nuôi gia cầm ở An Giang vẫn chưa tích cực trong khâu tiêm phòng.

Đàn vịt đẻ hơn 1.200 con của ông Huỳnh Văn Cón (xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, An Giang) hơn 5 tháng nay chưa được tiêm phòng cúm A/H5N1. Trong suốt thời gian này, đàn vịt đã di chuyển qua nhiều nơi và không biết có nhiễm virus cúm hay không.

"Phí tiêm phòng vaccine 1.000 đồng/con. Chi phí này cao nên tôi không chích mà chỉ cho uống thuốc" - Ông Huỳnh Văn Cón cho biết.

Cuối năm 2015, chương trình hành động quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm kết thúc, việc tiêm phòng vaccine miễn phí cũng chấm dứt. Cả năm 2016, tỉnh An Giang chỉ sử dụng khoảng 3 triệu liều vaccine cúm A/H5N1, giảm hơn 7 triệu liều so với năm trước.

Theo đại diện Trạm Chăn nuôi và thú y huyện Phú Tân, An Giang, việc tiêm phòng gặp một số khó khăn, nhất là khi người chăn nuôi thua lỗ, kinh tế eo hẹp.

Để lấp đầy khoảng trống trong tiêm phòng, An Giang đã cấp ngay 2 triệu liều vaccine để tiêm miễn phí cho đàn vật nuôi. Trong khi một số tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp…việc làm này vẫn được duy trì suốt thời gian qua nên việc phòng chống dịch có phần chủ động hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước