Áp lực dân di cư tự phát vào Hà Nội

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/11/2016 14:15 GMT+7

VTV.vn - Tính đến ngày 1/7, có 7,38 triệu nhân khẩu sống tại Thủ đô, trong đó, toàn thành phố có gần 70.000 hộ và 720.000 nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú.

Dân số đổ về Hà Nội sinh sống đang tăng chóng mặt. Tính đến ngày 1/7, có 7,38 triệu nhân khẩu sống tại Thủ đô, trong đó có gần 70.000 hộ và 720.000 nhân khẩu tỉnh ngoài tạm trú. Với tốc độ tăng tỷ lệ dân cư đột biến như hiện nay sẽ gây áp lực ngày càng lớn cho Hà Nội trên mọi lĩnh vực.

Tính trung bình mỗi năm, dân số thành phố Hà Nội tăng khoảng hơn 200.000 người, trong đó có tới hơn 1/3 là dân ngoại tỉnh nhập cư về Thủ đô. Hà Nội đang phát triển nóng, nếu không kiểm soát tốt vấn đề nhập cư thì theo đà phát triển như hiện nay, theo Viện Dân số và các vấn đề xã hội, đến năm 2050, dân số Hà Nội có thể tăng gấp đôi, lên 14 triệu người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước