Áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh, gây thời tiết xấu

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/07/2016 11:52 GMT+7

VTV.vn - Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển.

Lúc 8h ngày 26/7, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 7, giật cấp 8-9. Vị trí tâm cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 15-20km/h, có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8, giật cấp 9-10.

Đến 19h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam - Trung Quốc. Trong 12 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h, suy yếu khi đi qua đảo Hải Nam - Trung Quốc và sẽ mạnh trở lại khi vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến 19h ngày mai (27/7), vị trí tâm bão vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh, thành Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm cấp 8, giật cấp 9-10.

Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục giữ nguyên hướng và tốc độ di chuyển, đi vào đất liền khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, ngày 26/7, toàn bộ Bắc Biển Đông gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa dông dữ dội, gió cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 2-4m.

Vùng biển Vịnh Bắc Bộ dự báo từ sáng mai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định từ chiều tối mai gió cũng sẽ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước