ASEAN giữ ổn định an ninh lương thực ít nhất 4 năm tới

Chí Cường-Chủ nhật, ngày 22/06/2014 16:27 GMT+7

Ủy ban Dự trữ An toàn Lương thực ASEAN nhóm họp tại Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào.

An ninh lương thực của các nước ASEAN ổn định và sẽ không có biến động trong ít nhất bốn năm tới. Nhận định trên của Ủy ban Dự trữ An toàn Lương thực ASEAN được đưa ra nhân dịp Ủy ban nhóm họp tại Thủ đô Vientiane, CHDCND Lào.

Gạo, ngô, đậu tương và cây mía được xác định là bốn loại cây trồng chủ yếu đảm bảo an ninh lương thực của ASEAN. Dự báo về nguồn cung cho an ninh lương thực của ASEAN do Ủy ban Dự trữ An toàn Lương thực ASEAN công bố cho thấy, sản lượng của ba trong số bốn loại cây trồng này trong năm nay đều tăng.

Cụ thể, sản lượng gạo của các nước ASEAN trong năm nay ước đạt 134,1 triệu tấn, tăng 0.21% so với năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng ngô ước đạt 41,62 triệu tấn; sản lượng mía đường ước đạt 18,69 triệu tấn với mức tăng lần lượt là 5,1% và 3,2% so với năm ngoái. Chỉ có sản lượng đậu tương của khu vực ASEAN trong năm nay dự báo giảm 1,39% so với năm ngoái, ước đạt 1,46 triệu tấn do không có những thay đổi đáng chú ý nào trong sản xuất.

Mời quý vị theo dõi ghi nhận của các phóng viên thường trú Đài THVN tại Lào:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước