Bắc Bộ rét vào đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 02/03/2017 08:32 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Khu vực Tây Bắc Bộ chịu tác động của vùng áp thấp, đến trưa và chiều mây mỏng đi nhanh, trời hửng nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hôm nay (2/3) do vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng hoàn lưu ra phía Đông, nên ở khu vực Tây Bắc Bộ chịu tác động của vùng áp thấp, đến trưa và chiều mây mỏng đi nhanh, đến trưa trời hửng nắng. Nhiệt độ gia tăng rõ rệt từ 1-2 độ C, nhiệt độ phổ biến từ 18-21 độ C.

Dự báo cho các vùng ngày 2/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 17 - 20, có nơi trên 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ va Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; vùng núi có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 57 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía nam 22-25 đo C, cao nhất từ 24 - 27 độ, phía nam 29-32 đo C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước