Bạc Liêu có thể trở thành “viên ngọc xanh” của Tổ quốc

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 30/01/2018 22:19 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc .

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nếu Bạc Liêu có khát vọng và tầm nhìn tỉnh có thể trở thành “viên ngọc xanh” của Tổ quốc.

Với tinh thần khơi dậy tiềm năng phát triển bền vững như chủ đề của Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Bạc Liêu sáng nay (30/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng nếu Bạc Liêu có khát vọng và tầm nhìn tỉnh hoàn toàn có thể khai thác được hết những tiềm năng của mình để trở thành một "viên ngọc xanh" bên bờ biển Tây Nam của Tổ quốc.

Hội nghị sáng nay là Hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất vào Bạc Liêu trong vòng 20 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh và tại đây các doanh nghiệp đã cam kết, nghiên cứu đầu tư vào Bạc Liêu khoảng trên 100.000 tỷ đồng, chủ yếu là trong lĩnh vực sản xuất điện gió, điện mặt trời và nuôi tôm ở khu nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Đây chính là nền tảng cho Bạc Liêu tăng thu ngân sách và chuyển đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Trước 500 nhà doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục thúc giục lãnh đạo tỉnh phải có khát vọng và tầm nhìn trong phát triển như muốn để Bạc Liêu trở thành thủ phủ tôm hay trung tâm công nghiệp ngành tôm cả nước, từ đó vươn lên trở thành tỉnh khá ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng phải có một khát vọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu không có khát vọng thì cứ bình bình "nước chảy bèo trôi" sẽ không bao giờ có sự phát triển của một đất nước, một dân tộc. Với Bạc Liêu cũng vậy, nếu có khát vọng, có tầm nhìn và biết tổ chức thực hiện tốt trong khai thác hiệu quả, bền vững tiềm năng, lợi thế của tỉnh gắn với xu hướng công nghệ mới, Bạc Liêu hoàn toàn có thể trở thành "viên ngọc xanh" bên bờ biển của Tổ quốc.

Thủ tướng nhấn mạnh, điều này hoàn toàn là hiện thực chứ không phải dự đoán. Chỉ có điều, tỉnh cần tạo môi trường đầu tư tốt hơn nữa, thuận lợi hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, biến vùng đất đầy tiềm năng cả về kinh tế và văn hóa này, hiện thực hóa được các mục tiêu đã đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, tầm nhìn và định hướng phát triển của của Bạc Liêu chính là sự kết hợp chặt chẽ với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh đi cùng với xóa bỏ tư duy cục bộ, địa giới hành chính để liên kết 4 tỉnh trong vùng nhất là Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, vì kinh tế vốn phát triển không có biên giới. Để thu hút đầu tư, nhất là thu hút các nhà đầu tư lớn hay còn gọi là sếu đầu đàn vào Bạc Liêu, tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện chỉ số năng động, tính minh bạch và tăng cường đào tạo nhân lực.

Gửi lời nhắn nhủ động viên giới trẻ khởi nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Bạc Liêu nổi tiếng với "Công tử Bạc Liêu", vậy giới trẻ cần học tập sự hào sảng, phóng khoáng của tiền nhân nhưng đồng thời biết chắt chiu từng cơ hội và dám dấn thân trong cuộc cạnh tranh toàn cầu bởi chìa khóa thành công nằm ở sự tự tin, khả năng nắm bắt công nghệ và ý chí vươn lên không ngừng nghỉ.

Thủ tướng đánh giá trên 100.000 tỷ đồng được cam kết đầu tư vào Bạc Liêu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nuôi tôm là con số kỷ lục, qua đó đã khẳng định,\ làm rõ hơn con đường phát triển của Bạc Liêu.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ khởi công khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao dành riêng cho nuôi tôm ở tỉnh Bạc Liêu. Đây là tỉnh đầu tiên trong cả nước có khu nông nghiệp công nghệ cao kiểu này và hôm nay đã có nhiều dự án với số vốn 2.600 tỷ đồng đăng ký đầu tư vào đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước