Bạc Liêu: Cọc sắt cắm cờ trở thành “bẫy” với người đi đường

VTV9-Thứ hai, ngày 19/03/2018 07:26 GMT+7

Cọc cắm cờ nhô lên trên vỉa hè.

VTV.vn - Trên đường Bạch Đằng, TP Bạc Liêu, những cọc sắt dùng để cắm cờ Tổ quốc nay lại trở thành cái bẫy đối với người đi đường.

Theo đó, đã có nhiều trường hợp người đi đường bị thương do vấp phải những cọc sắt này. Được biết, những cọc sắt này được dựng lên từ trước Tết Nguyên Đán. Cọc là một ống sắt tròn có đường kích khoảng hơn 5cm, cắm trực tiếp xuống vỉa hè, nhô cao trên mặt đất khoảng 20cm và được đổ bê tông cho kiên cố.

Để tránh nguy hiểm, mỗi người dân dùng một kiểu cảnh báo khác nhau như: dùng một cây gỗ nhỏ, cây thước dài, nhành cây khô, thùng nhựa, thậm chí cả những vỏ dừa, làm cho vỉa hè tuyến đường này càng trở nên nhếch nhác.

Bạc Liêu: Cọc sắt cắm cờ trở thành “bẫy” với người đi đường - Ảnh 1.
Bạc Liêu: Cọc sắt cắm cờ trở thành “bẫy” với người đi đường - Ảnh 2.
Bạc Liêu: Cọc sắt cắm cờ trở thành “bẫy” với người đi đường - Ảnh 3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước