Bạc Liêu: Hiệu quả dự án cung cấp điện cho đồng bào Khmer

Văn Sĩ (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 23/11/2014 07:14 GMT+7

Ảnh minh họa.

Trong 2-3 năm trở lại đây, được Nhà nước đầu tư công trình điện lưới quốc gia, nhiều hộ dân xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu đã hăng hái mở rộng sản xuất.

Những năm gần đây, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu ưu tiên nguồn vốn để đầu tư hạ tầng giao thông, các công trình thủy lợi, kéo lưới điện quốc gia để phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Nhờ vậy, cuộc sống của đại đa số người dân tộc thiểu số ngày càng có bước phát triển.

Xã Vĩnh Trạch Đông có ba dân tộc Kinh, Hoa và Khmer sinh sống đan xen trong các xóm, ấp, trong đó, trên 30% số hộ dân Khmer.

Nhờ Nhà nước đầu tư công trình điện lưới quốc gia, nhiều hộ dân tại đây đã hăng hái mở rộng sản xuất. Từ đó, hiệu quả sản xuất, thu nhập, cuộc sống của hầu hết người dân được nâng lên đáng kể, góp phần đưa tỷ lệ hộ Khmer nghèo trong xã giảm mỗi năm trên 4%.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước