Bạc Liêu: Thiếu nơi di dời dân vùng sạt lở

Thời sự VTV-Chủ nhật, ngày 14/09/2014 06:00 GMT+7

Nhiều hộ dân ở ấp 2, thị trấn Giá Rai bị ảnh hưởng bởi sạt lở. (Ảnh: Thanhnien)

Chưa năm nào, Bạc Liêu lại phải đối mặt với tình trạng sạt lở ven sông nhiều như năm nay.

Tại huyện Giá Rai, gần 1.500 hộ dân muốn di dời đến nơi an toàn nhưng chính quyền lại không có nơi để tái định cư. Hậu quả là người dân phải hàng ngày đang đối mặt với những mối nguy hiểm đang rình rập.

Theo Chi cục thủy lợi tỉnh Bạc Liêu, có 17 điểm sạt lở nguy hiểm trên hai tuyến sông lớn là Gành Hào và kinh xáng Cà Mau - Bạc Liêu.

Từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu đã xảy ra 7 vụ sạt lở diễn ra, nhấn chìm 10 căn nhà dân.

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước