Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp

Phương Hoa, Xuân Trường (Đài PT-TH Bắc Ninh)-Thứ ba, ngày 03/01/2017 19:28 GMT+7

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sáng nay (3/1), tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức kỷ niệm 20 năm tái lập. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những thành tựu quan trọng mà tỉnh Bắc Ninh đạt được trong 20 năm qua.

Từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy, đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong tốp đầu cả nước. Kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân trong 20 năm qua đạt 15,1%/năm. Năm 2016, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 766.000 tỷ đồng, gấp gần 1.200 lần so với năm 1997.

Về phương hướng phát triển trong thời gian tới, đồng chí Tô Lâm đề nghị: Bắc Ninh cần chủ động rà soát quy hoạch ngành và quy hoạch phân khu phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch chung đô thị và Quy hoạch điều chỉnh vùng Thủ đô. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Đồng chí Tô Lâm cũng đề nghị: Bắc Ninh tập trung quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường 'cụm công nghiệp, làng nghề' để có thể phát triển bền vững.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước