Bài phát biểu mở đầu đối thoại của Thủ tướng với DN Hoa Kỳ

VTV News-Thứ sáu, ngày 27/09/2013 22:54 GMT+7

 VTV News gửi tới quý độc giả nội dung chính trong bài phát biểu mở đầu cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại New York.

Thủ tướng bày tỏ phấn khởi tham dự buổi đối thoại khi có dịp trao đổi ý kiến thân tình.

Thủ tướng cũng dành lời cảm ơn ngài Đại diện kinh doanh Hoa Kỳ, đại diện Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ, những bài phát biểu mở đầu vắn tắt nhưng hay, đầy đủ qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta: Kinh tế – Thương mại – Đầu tư. Đây là mong muốn của Chính phủ Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là 3 lĩnh vực trên.

Phát biểu khai mạc cuộc đối thoại, Thủ tướng thông báo về tình hình chung của Việt Nam:

27 năm qua, từ 1986 tới nay, Kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng bình quân GDP 7%/ năm. Trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái tác động nặng nề nhưng 3 năm qua (2011-2013), tăng trưởng KT Việt Nam vẫn đạt bình quân 5,6%.

Kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định, kiểm soát lạm phát thành công, tỷ giá đồng USD ổn định, lãi suất phù hợp với tình hình lạm phát.

Xuất khẩu Thương mại hai chiều đạt 25 tỷ trong năm 2012, riêng 7 tháng đầu năm 2013, đạt 17 tỷ USD. Dự kiến đầu tháng 12, xuất khẩu Thương mại hai chiều dự kiến đạt 30 tỷ. Đầu từ trực tiếp Hoa Kỳ đứng thứ 7. Nhưng Thủ tướng tin rằng, trong tương lai ko xa, Hoa Kỳ sẽ là nhà đầu tư số 1.

Kinh tế vĩ mô Việt Nam và an sinh xã hội đảm bảo tốt, tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%. Mỗi năm, Việt Nam nỗ lực giảm hộ nghèo đều đặn. chính trị Việt Nam ổn định. Hiện Việt Nam đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung tái cơ cấu DN Nhà nước, hệ thống ngân hàng, đầu tư công để hoạt động có hiệu quả hơn.

‘ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu mở đầu cuộc đối thoại với các DN Hoa Kỳ (Ảnh: VTV News)

Để thực hiện những mục tiêu trên, Việt Nam đang theo đuổi 4 khâu đột phá:

- Đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng với thế giới, đàm phán tham gia 6 Hiệp định Thương mại tự do trong đó có TPP. Ngoài ra với cả EU, Nga. Đây là chính sách chủ chốt. Thủ tướng Qua đây, Thủ tướng cũng hi vọng các DN ủng hộ. Trước đó, Tổng thống Obama bày tỏ tin tưởng và thấu hiểu Việt Nam; sẵn sàng đối xử khác biệt mang tính ưu tiên để đạt được tiến bộ thiết thực.

- Tập trung nguồn lực Nhà nước, DN ngoài Nhà nước, tư nhân trong nước, nhà đầu tư nước ngoài… thực hiện xây dựng kết cấu đầu tư nước ngoài, giao thông, viễn thông, Y tế, Giáo dục… Tạo điều kiện đầu tư Thương mại không chỉ cho DN trong nước, nước ngoài.

- Tập trung cả trong nước và nước ngoài đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng với Kinh tế thị trường. Trong đó, Hoa Kỳ hiện đang đào tạo hơn 16.000 người Việt Nam.

- Tái cơ cấu đầu tư công, hiệu quả, mở rộng đầu tư công cho các DN bên ngoài tham gia. Thông qua TPP, mở rộng thị trường này. Tăng cường, nâng cao năng lực quản trị của Ngân hàng Việt Nam phù hợp với Kinh tế thị trường, hội nhập, thành viên xây dựng, có trách nhiệm.

Bài phát biểu mở đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhận được sự quan tâm và những tràng vỗ tay đồng tình của toàn thể đại diện DN Hoa Kỳ có mặt tại Hội trường.

Trước đó, vào lúc 23h05 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có mặt tại buổi đối thoại.

‘ Thủ tướng cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự buổi đối thoại (Ảnh: VTV News)


Thủ tướng đã đối thoại trước hơn 50 doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực của Mỹ, như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, công nghiệp, xuất nhập khẩu, dệt may, xây dựng cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng... trong đó có nhiều DN đang hoạt động tại Việt Nam. Cuộc đối thoại là dịp để giới thiệu về các chủ trương, chính sách của Chính phủ Việt Nam, nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước