Bài viết của Chủ tịch nước về thi đua yêu nước

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 19:20 GMT+7

Chủ tịch nước Trần Đại Quang. (Ảnh: VOV)

VTV.vn-Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có bài viết với nhan đề "Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". VTV.VN xin trân trọng giới thiệu tóm lược bài viết.

Mở đầu bài viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhắc lại thời khắc lịch sử 70 năm trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi của Người đã thôi thúc người dân Việt Nam phát huy tinh thần yêu nước, tham gia các phong trào "Diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm", "Gió Đại Phong", "Sóng Duyên hải", "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", "Dũng sĩ diệt Mỹ". Thành công của những phong trào này đã góp phần viết nên những trang sử hào hùng, dẫn đến thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mở ra một kỷ nguyên mới vĩ đại của lịch sử dân tộc.

Chủ tịch nước cho rằng khi đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt.

Các phong trào với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự đi vào cuộc sống. Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân lập được những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học, vinh dự được phong tặng danh hiệu cao quý.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: Để phát huy những kết quả, thành tích mà các phong trào thi đua yêu nước đã đạt được trong 70 năm qua, cần quán triệt, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh, coi thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước cũng cho rằng cần đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua để ngày càng thiết thực, hiệu quả. Tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các cuộc vận động lớn, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp, cải cách hành chính; phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch nước cũng đề nghị cần làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, chú trọng khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch nước cũng cho rằng cần chủ động đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình, mô hình đổi mới, sáng tạo, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái tốt, đẩy lùi cái xấu, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, nêu gương, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và trong toàn xã hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tin tưởng, tư tưởng thi đua yêu nước Hồ Chí Minh sẽ giúp toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước