Bản án nghiêm khắc dành cho đối tượng gây rối ở Bình Dương

Theo Báo điện tử Chính phủ-Chủ nhật, ngày 25/05/2014 21:11 GMT+7

Bị cáo Lê Văn Nghiêm hối hận trước những hành vi đã gây ra. (Ảnh: Báo Bình Dương)

Các đối tượng lợi dụng tuần hành gây rối trật tự, cố ý làm hư hỏng, trộm cắp tài sản của doanh nghiệp ở Bình Dương đã nhận bản án đích đáng.

Sáng 25/5, tại Trường Tiểu học An Tây A, xã An Tây, thị xã Bến Cát, TAND thị xã Bến Cát, Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử lưu động bị cáo Lê Văn Nghiêm (sinh năm 1991, quê Cà Mau) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Dẫn cáo trạng Báo Bình Dương cho hay, chiều 13/5/2014, Nghiêm đến phòng trọ của một người bạn ở gần Công ty cổ phần Chấn Kiệt (xã An Tây, thị xã Bến Cát) thấy nhiều người tụ tập hò hét và xô đổ cổng của công ty nên Nghiêm xen vào đám đông la hét và hô hào, chửi bới.

Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, Trưởng Công an xã An Tây Nguyễn Văn Tòng cùng 6 đồng đội đi ô tô riêng đến làm nhiệm vụ đã bị Nghiêm xông ra chặn đầu rồi đập móp đầu xe ô tô (gây thiệt hại số tiền hơn 4 triệu đồng). Nghiêm đã bị bắt ngay sau đó.

Được nói lời sau cùng trước khi nghị án, Nghiêm đã tỏ ra hối hận trước những hành vi của mình đã gây ra và mong được tòa xem xét giảm án để mau được về với gia đình.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nghiêm 18 tháng tù giam cho hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và 18 tháng tù giam cho hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, tổng hợp hình phạt là 36 tháng tù giam.

* Sáng cùng ngày, tại Trường THCS Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, TAND thị xã Tân Uyên cũng đưa ra xét xử lưu động bị cáo Châu Minh Tường (18 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi lợi dụng tuần hành để gây rối, đập phá doanh nghiệp để trộm tài sản.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt Tường 12 tháng tù giam về hành vi nêu trên.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ tối 13/5, lợi dụng lúc hàng trăm người tuần hành phản đối Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 ở vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Tường cùng một bé trai đi xe máy tới Công ty TNHH Cao Viễn (thuộc phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên) lấy trộm màn hình máy tính và một số thiết bị văn phòng, tổng trị giá hơn 5 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước