Ban chỉ đạo Tây Nguyên sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 21:43 GMT+7

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

VTV.vn - Sáng 17/7 tại Pleiku, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo Tây Nguyên.

Trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng bình quân của 5 tỉnh Tây Nguyên đạt hơn 7,8%, giá trị tổng sản phẩm đạt gần 62.000 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả nêu trên, tuy nhiên cho rằng, môi trường kinh doanh mặc dù có cải thiện nhưng còn nhiều bất cập, chưa xây dựng được thương hiệu hàng hóa nông sản, chưa kiểm soát được tình trạng phát triển nông nghiệp tự phát. Đồng chí Tô Lâm lưu ý, các tỉnh rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thích ứng biến đổi khí hậu, triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, khoáng sản, sắp xếp, bố trí đất sản xuất, đất ở cho người dân tại các dự án tái định cư.

Chiều nay (17/7), tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và địa phương đã góp phần làm nên diện mạo Tây Nguyên hôm nay, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng, gấp 13 lần so với năm 2001, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Ban chỉ đạo Tây Nguyên khám, phát thuốc cho đồng bào dân tộc thiểu số Ban chỉ đạo Tây Nguyên khám, phát thuốc cho đồng bào dân tộc thiểu số

VTV.vn - Sáng 16/7, Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con nghèo ở 3 xã Ia Kênh, Chư Á và xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước