Bàn giải pháp nâng cao giá trị xuất khẩu gạo Việt Nam

CBS-Thứ ba, ngày 10/09/2013 08:05 GMT+7

8 tháng qua so với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu gạo đã giảm 15% về khối lượng và giảm 18% về giá trị. Bàn giải pháp để nâng cao giá trị xuất khẩu gạo là vấn đề đặt ra hiện nay.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, từ ngày 1/8 đến ngày 31/8 xuất khẩu gạo Việt Nam đạt hơn 600.000 tấn, trị giá hơn 270 triệu USD. Như vậy, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm và ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012.

‘ Ảnh minh họa

Thực tế, 8 tháng qua so với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu gạo đã giảm 15% về khối lượng và giảm 18% về giá trị. Trong khi đó đây cũng là năm đầu tiên Việt Nam có tới 3 đợt thu mua tạm trữ, nhưng mua tạm trữ lúa gạo vẫn chưa tạo ra sự thay đổi tích cực và cần phải thay đổi.

Làm thế nào nâng cao giá trị hạt gạo là nội dung cuộc hội thảo sẽ được Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức vào ngày 12/9 tới. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp cùng các chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực lúa gạo như ông Trương Thanh Phong, GS Bùi Chí Bửu ,GS Nguyễn Văn Luật và một số đại diện khác từ các doanh nghiệp sẽ cùng đóng góp ý kiến.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước