Bàn giao hai cá thể khỉ mắt đỏ cho VGQ Phong Nha - Kẻ Bàng

Xuân Thắng-Thứ sáu, ngày 10/01/2014 16:17 GMT+7

Hạt Kiểm lâm Minh Hóa vừa bàn giao hai cá thể khỉ mắt đỏ cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh học Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trước đó vào lúc 19 giờ ngày 5/1/2014, trong khi thực hiện kiểm tra vùng rừng tại Hung Trâu, đường vào đồng bào Rục, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, lực lượng kiểm lâm Trạm Thượng Hóa cùng với trạm kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát hiện hai cá thể khỉ mắt đỏ bị nhốt trong bao tải dấu ở lề đường.

Sau khi phát hiện, lực lượng kiểm tra đã thông báo rộng rãi trên toàn địa bàn nhưng không ai đến nhận, vì vậy Hạt Kiểm lâm Minh Hóa đã bố trí lực lượng bảo vệ lập biên bản tạm giữ để chăm sóc và bàn giao cho Trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh học vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Khỉ mắt đỏ còn được gọi là khỉ cộc, khỉ đen, khỉ gấu, có tên khoa học là: Macacaarctoides. Đây là loài động vật quý hiếm thuộc nhóm 2b cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Minh Hóa, nhất là thời điểm gần Tết Nguyên đán, tình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép lâm thổ sản và động vật hoang dã diễn ra khá phức tạp, Hạt Kiểm lâm Minh Hóa đang tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm lâm luật.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước