Bàn giao mặt bằng khu di tích cuối cùng của Hoàng thành Thăng Long

Đặng Mai-Thứ hai, ngày 28/04/2014 14:21 GMT+7

Du khách tham quan Hoàng thành Thăng Long. (Ảnh: TTXVN)

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam vừa bàn giao mặt bằng di tích khu D thuộc Khu di tích Hoàng thành Thăng Long cho UBND TP.Hà Nội.

Di tích khu D là khu vực cuối cùng trong bốn khu thuộc di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, Hoàng thành Thăng Long.

Cùng với mặt bằng di tích khu D, Viện cũng bàn giao các loại tài sản gắn liền với di tích kèm theo hồ sơ khoa học và hồ sơ vật chất của khu D. Tài sản gồm: toàn bộ khối di vật gạch, ngói , ba bể ngâm gỗ tại khu C - D, các di vật đá và 97 khối cấu kiện di tích của khu E.

Bên cạnh đó, hồ sơ khoa học về khu di tích gồm 116 báo cáo kết quả khai quật khu di tích cũng được bàn giao.

Sau bàn giao, dự kiến Trung tâm nghiên cứu kinh thành thuộc Viện sẽ tiếp tục nghiên cứu nhằm hoàn thành hệ thống hồ sơ khoa học về di tích, di vật của Khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

Như vậy, sau hơn 10 năm nghiên cứu, khai quật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã từng bước nhận diện giá trị, đồng thời đề xuất phương án bảo tồn lâu dài khu di tích này.

Việc bàn giao, tiếp nhận mặt bằng cùng các hiện vật nằm trong lộ trình thực hiện quy hoạch quản lý, bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước