Bàn giao tàu đánh cá vỏ thép cho ngư dân Quảng Ngãi

Quỳnh Anh-Thứ năm, ngày 10/04/2014 16:56 GMT+7

Sáng 10/4, tại cảng Dung Quất (Quảng Ngãi), Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã bàn giao chiếc tàu vỏ thép Hoàng Anh 01 cho ngư dân Mai Thành Văn ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn. Đây là tàu đánh cá bằng vỏ thép đầu tiên của ngư dân Quảng Ngãi và là chiếc tàu vỏ thép thứ hai trên cả nước.

Tàu cá vỏ thép do Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam đóng có chiều dài hơn 25m, rộng 7,5m; chiều cao 3,8m; tổng trọng tải 180 tấn. Dung tích 6 khoang hàng bảo quản của tàu có thể chứa được khoảng 180m3 hàng hải sản. Công suất tàu trên 900 CV.

Tổng giá trị vỏ tàu, máy tàu cùng một số trang thiết bị hiện đại như máy dò cá lên đến 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra, chủ tàu trang bị thêm ngư lưới cụ và một số thiết bị khác khoảng 1,6 tỷ đồng.

‘ Ảnh: VGP

Tàu vỏ thép được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cứu sinh, cứu hỏa, la bàn, radar, thiết bị định vị toàn cầu GPS, nên ngư dân sẽ an toàn hơn khi hoạt động ngoài khơi xa.

Đặc biệt, với vận tốc cao (từ 9-11 hải lý/giờ), thời gian ra khơi của tàu vỏ thép sẽ ngắn hơn và ít tiêu hao nhiên liệu hơn so với tàu gỗ. Ngoài ra, tuổi thọ của tàu vỏ thép cao gấp đôi tàu vỏ gỗ, với thời hạn lên đến 20 năm .

Hiện chiếc tàu đã được bàn giao cho ngư dân Mai Thành Văn và chủ tàu sẽ trả dần nợ gốc trong vòng 7 năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước