Băn khoăn cách thức tổ chức kỷ niệm hoành tráng của một số địa phương

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 22:12 GMT+7

VTV.vn - Việc tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng, phung phí tiền quà cáp của Bộ, ngành, địa phương có đơn giản là chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi?

Sân khấu hoành tráng và hiện đại, âm thanh chuyên nghiệp, có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên và hàng nghìn khách mời… là những hình ảnh thường thấy ở hầu hết các lễ kỷ niệm được các địa phương, đơn vị tổ chức trong thời gian vừa qua. Để có những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này, các địa phương, đơn vị đều đã phải tiêu hàng chục tỷ đồng tiền ngân sách.

Hàng chục, hàng trăm tỷ đồng là những con số rất lớn và là nguồn lực rất quý đối với ngân sách của địa phương hay doanh nghiệp trong bối cảnh hiện tại. Do đó, việc chi tiêu như thế nào cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cho hiệu quả kinh tế của bộ ngành đều phải cân nhắc rất kỹ. Dư luận đã từ lâu râm ran chuyện sân trước sân sau, phần trăm, ăn chia khi nói về hoạt động đầu tư, mua sắm và nhiều khả năng, những dấu hiệu đó là có thật trong việc tổ chức những lễ kỷ niệm này.

Cách đây 1 năm, tại buổi lễ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước và trong toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nhà nước phải sử dụng tiết kiệm và có trách nhiệm tới từng đồng tiền thuế của nhân dân. Và mới đây, người đứng đầu Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm…, cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia.

Có thể nói, tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí từ Trung ương là rất rõ. Vấn đề là các địa phương sẽ có sự chuyển biến như thế nào trước yêu cầu ấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước