Băn khoăn chuyện cho phép xe du lịch Trung Quốc vào TP Hạ Long, Quảng Ninh

Minh Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 21/03/2018 09:23 GMT+7

VTV.vn - Việc cho phép xe ô tô du lịch Trung Quốc vào tận TP hạ Long là vấn đề gây nhiều băn khoăn, đặc biệt với người dân Hạ Long khi họ không được lấy ý kiến tham vấn.

Cho phép xe ô tô du lịch từ Trung Quốc lái vào tận TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - nhiều tờ báo và trang tin tức đã rút ngắn và đăng lên tiêu đề như vậy sau văn bản của Chính phủ cho phép xe ô tô du lịch có người lái Trung Quốc được thí điểm vào TP Hạ Long theo đề xuất được tỉnh này kiến nghị.

Trước hết, đây là hoạt động thí điểm, triển khai đến hết ngày 31/12/2018. Sau ngày này, UBND tỉnh Quảng Ninh phải có đánh giá, báo cáo Thủ tướng.

Hoạt động này đã được thí điểm từ đầu năm 2017 giữa 2 địa phương là TP Móng Cái của Việt Nam và TP Đông Hưng của Trung Quốc. Hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng do phạm vi hoạt động hẹp nên không tạo giá trị gia tăng. Nay cùng với việc mở rộng phạm vi đến Hạ Long, phía Việt Nam cũng được đi sâu thêm 220km đến tận TP Nam Ninh, cơ hội cho du lịch sẽ nhiều hơn.

Việc mở rộng phạm vi đến TP Hạ Long phía Việt Nam và Nam Ninh phía Trung Quốc sẽ chỉ phục vụ mục đích du lịch. Thắc mắc của một số độc giả cho rằng đây là cơ hội nhỏ nhưng lại nhiều rủi ro vì chất lượng khách du lịch Trung Quốc không cao. Tờ Lao động trích dẫn một đơn vị lữ hành cho biết, xe ô tô tự lái là những đoàn khách chịu chi và tỉnh chỉ giao cho một số đơn vị lữ hành uy tín thực hiện các tour chất lượng 4,5 sao phục vụ riêng cho đối tượng du lịch này.

Trả lời tờ Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Thế Huế, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hiệp hội du lịch Quảng Ninh cũng đồng quan điểm sẽ kích cầu được lượng khách du lịch, tỉnh cũng đặt rõ vấn đề về an toàn giao thông và an ninh quốc gia trước sự tự do đi lại của khách quốc gia khác.

Tỉnh này khẳng định sẽ có biện pháp quản lý trong đó có việc gắn chíp theo dõi như yêu cầu của Bộ Tài chính cũng như giới hạn số lượng phương tiện và số ngày lưu lại Việt Nam chứ không để xảy ra tình trạng ồ ạt.

Băn khoăn chuyện cho phép xe du lịch Trung Quốc vào TP Hạ Long, Quảng Ninh - Ảnh 1.

Việc quản lý lưu lượng xe ô tô du lịch vào Việt Nam đi theo các tour tuyến chất lượng cao này được đánh giá sẽ không phức tạp mà còn tạo thêm giá trị cho du lịch Việt Nam hơn nhiều những tour du lịch 0 đồng. Tờ An ninh Thủ đô trong bài viết mới nhất vẫn tiếp tục phản ánh những tour 0 đồng đang làm đau đầu sở du lịch Quảng Ninh.

Khách Trung Quốc mua tour giá rất rẻ, sau khi thông quan Móng Cái sẽ bắt buộc vào những trung tâm bán hàng chỉ dành cho khách Trung Quốc và mua hàng giá đắt cắt cổ. Tiền chỉ chảy vào các công ty lữ hành Trung Quốc hoặc hoa hồng cho lữ hành nội địa trong khi ngành du lịch tăng về lượng nhưng thất thu.

Trên hết, việc mở cửa du lịch này vẫn chỉ dừng ở mức thí điểm và khống chế số lượng, hoạt động của những đoàn xe ô tô tự lái. Hiệu quả sẽ chứng minh bằng những con số báo cáo vào cuối năm, tuy nhiên, hiện tại, nhiệm vụ quản lý thuộc về tỉnh, nhiệm vụ khai thác, tận dụng thuộc về ngành du lịch và phải đáp ứng nhu cầu được biết, được tham vấn ý kiến từ người dân Quảng Ninh. 

Biến tướng sản phẩm du lịch tour 0 đồng Biến tướng sản phẩm du lịch tour 0 đồng Khách du lịch ồ ạt đến Đà Nẵng bằng “tour 0 đồng” Khách du lịch ồ ạt đến Đà Nẵng bằng “tour 0 đồng” Hệ luỵ từ tăng 'nóng' lượng khách Trung Quốc Hệ luỵ từ tăng "nóng" lượng khách Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước