Băn khoăn quy định đặc khu được cho thuê đất kéo dài đến 99 năm

Thu Huyền (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 23/05/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn -Một trong những cơ chế đặc thù cho đặc khu là thời hạn thuê đất lên tới 99 năm (quy định hiện hành tối đa là 70 năm). Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thời hạn này quá dài.

Thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh tại đặc khu, nhất là đối với trường hợp đặc biệt thời hạn có thể lên tới 99 năm là vấn đề nhận được sự quan tâm tranh luận của nhiều đại biểu Quốc hội tại phiên họp toàn thể sáng nay (23/5) khi thảo luận về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Một số đại biểu đồng tình với quy định nêu trong dự thảo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh không quá 70 năm. Tuy nhiên về trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định thì vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn

Chiều nay (23/5), Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch và Luật trồng trọt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước