Ban Nội chính Trung ương sẽ khảo sát tình hình tham nhũng tại các NH

Ngọc Thành -Thứ năm, ngày 09/01/2014 20:47 GMT+7

Trong năm 2014, Ban Nội chính Trung ương sẽ tiến hành khảo sát tình hình tham nhũng, vi phạm pháp luật tại một số ngân hàng.

Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Nội chính Trung ương.

‘ Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng sản)

Cũng trong năm nay, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, xử lý dứt điểm 8 vụ án, 2 vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi; đồng thời tham mưu với Bộ Chính trị về các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; khảo sát tình hình tham nhũng, vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan tới đến hoạt động của một số tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng tại một số ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần; thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Ủy ban Kiểm tra Trung ương sau khi Ban Bí thư ký ban hành.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh khẳng định, sau gần 1 năm tái lập, Ban đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy công tác phòng chống tham nhũng lên một bước phát triển mới, thông qua việc theo dõi, đôn đốc tiến trình tố tụng từ khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án trọng điểm được dư luận quan tâm trong thời gian qua; khắc phục tình trạng áp dụng án treo tùy tiện tại các địa phương trong xét xử các vụ án có các tội danh tham nhũng.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cũng thẳng thắn cho rằng, Ban Nội chính Trung ương chưa chủ động, kịp thời phát hiện, đề xuất Ban Chỉ đạo xem xét, theo dõi, giám sát những vụ việc mới có dấu hiệu tham nhũng; chưa kịp thời cập nhật những khó khăn, vướng mắc trong việc theo dõi, đôn đốc các vụ án trọng điểm. Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh cũng khẳng định, việc Ban Nội chính Trung ương không làm thay nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, nhưng có thẩm quyền và trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và giám sát trong quá trình xử lý các vụ việc, vụ án.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước