Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 25/06/2017 10:21 GMT+7

VTV.vn - Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật, được phản ánh đậm nét trên các số báo ra tuần qua

Một trong những sự kiện nổi bật, được phản ánh đậm nét trên các số báo ra trong tuần qua là chuỗi các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. 92 năm qua, nền Báo chí Cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ mít tinh kỷ niệm và trao giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, thế và lực, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao đặt ra cho báo chí nước nhà những yêu cầu, nhiệm vụ mới với trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, đội ngũ những người làm báo chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nêu cao tính trung thực, nhân văn và đạo đức người làm báo cách mạng

Các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo cần quán triệt sâu sắc, tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh hơn nữa việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt.

Chủ tịch nước cũng đề nghị, đội ngũ những người làm báo chú trọng bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nêu cao tính trung thực, nhân văn và đạo đức người làm báo cách mạng.

Trong khi đó, tại cuộc gặp mặt đoàn báo chí - doanh nghiệp đồng hành cùng APEC, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn coi trọng vai trò của báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thủ tướng đề nghị, báo chí và doanh nghiệp cần tích cực tham gia đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, chống tham nhũng lãng phí. Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và Chính phủ. Không chỉ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác mà còn phải kịp thời phát hiện, phản biện, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang - Ảnh 2.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo chí là cầu nối hữu hiệu giữa DN và Chính phủ

Với mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020, Thủ tướng mong muốn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, tiếp tục cổ vũ cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng thương hiệu Việt Nam, khuyến khích khởi nghiệp đi liền với phát triển doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo chí phải đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội về thông tin, hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần thực hiện công khai, minh bạch quá trình và kết quả xử lý công việc của cơ quan hành chính nhà nước, qua đó, góp phần bảo đảm thực hiện nguyên tắc "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" để hoạt động của Chính phủ, của bộ máy hành chính các cấp phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước