Bảo vệ và cảm hóa trẻ em bằng tình thương và trách nhiệm

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/11/2016 13:36 GMT+7

VTV.vn - Việc bảo vệ trẻ em bị bỏ rơi, bị lạm dụng, bị bóc lột và cảm hóa những trẻ rơi vào con đường phạm tội cần sự chung tay của mỗi gia đình cũng như toàn xã hội.

Hiện nay, tình trạng di cư, nạn thất nghiệp, gia đình tan vỡ… là một số nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ em bị bỏ rơi, lạm dụng và bị bóc lột ngày càng cao, khiến cho các em trở nên dễ bị tổn thương hơn.

Bên cạnh đó, sự lỏng lẻo trong việc quản lý con cái, chưa chú trọng đến việc giáo dục nhân cách của không ít gia đình đã khiến nhiều trẻ em sớm tiếp xúc với môi trường xấu, thậm chí rơi vào phạm tội. Hiện tượng trẻ em phạm tội man rợ, tình trạng đánh nhau, sa vào những thói hư tật xấu đang ngày càng báo động.

Trên cơ sở khung pháp lý về Luật Trẻ em vừa mới ban hành, nhiều địa phương đã có những cách làm hay mô hình để chăm sóc trẻ em một cách tốt nhất. TP Đà Nẵng là một trong số ít các địa phương như vậy.

Nhằm giáo dục nhân cách cho học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhiều trường tại TP Đà Nẵng đã tổ chức cho các em tham quan, giao lưu tiếp xúc với những trẻ em hư đang nuôi dưỡng ở các trung tâm cai nghiện, trung tâm giáo dưỡng, để giúp các em có những trải nghiệm thực tế. Những kỷ niệm khó quên này sẽ là những cảnh báo sớm, lời cảnh tỉnh đối với các học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước