Bão Washi làm gần 1.500 người chết và mất tích

Thu Thủy-Thứ hai, ngày 19/12/2011 10:00 GMT+7

Cơn bão Washi quét qua Philippines đã gây ra thiệt hại lớn về người và của cho đất nước này. Gần 1.500 người chết và mất tích, trong đó ít nhất 652 người được xác định đã thiệt mạng.

Một phụ nữ bế thi thể con trai ở Iligan (Ảnh: AFP)

Bão Washi đã tàn phá các thành phố cảng Cagayan de Oro và Iligan trên đảo Mindanao ở miền Nam và khu vực Negros Oriental ở miền Trung Philippines. Ước tính, khoảng 6.000 - 8.000 hộ gia đình với hơn 40.000 người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Các cơ quan kiểm soát thảm họa còn lo ngại về khả năng dịch bệnh bùng phát tại những khu vực chịu thiên tai.
Philippines là nước thường xuyên phải hứng bão (trung bình mỗi năm khoảng 20 trận bão lớn) nhưng thường đổ vào khu vực đảo Luzon ở phía Bắc, trong khi lần này tâm bão lại ở đảo Mindanao ở miền Nam và 1 tỉnh ở miền Trung, nên đã gây ra thiệt hại khó lường.
Tin bài liên quan:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước