Bắt 2 đối tượng đưa cần sa khô vào Việt Nam

Đoàn Thắng-Thứ hai, ngày 11/03/2013 11:29 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Hải quan

Tại đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng vượt biên trái phép vận chuyển cần sa từ Lào về Việt Nam.

Vào lúc 23h ngày 9/3, tổ tuần tra đường biên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo - Hướng Hóa, phát hiện hai đối tượng đi xe máy theo đường tắt vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra hành lý của hai đối tượng trên thì phát hiện có cất giấu 1,8 kg cần sa khô.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Lê Văn Hóa, sinh năm 1975, trú tại thành phố Đông Hà và Ni Ken, sinh năm 1986, trú tại huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt (Lào). Trước đó, Lê Văn Hóa đã tìm cách vượt biên trái phép sang Lào tìm gặp Ni Ken và cùng nhau đến huyện Plan, tỉnh Sa Vẳn Na Khệt để mua 1,8 kg cần sa khô, sau đó tìm cách vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch để đưa vào địa bàn tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế tiêu thụ.

Hiện lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp điều tra, mở rộng vụ án.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước