Bắt 2 vụ buôn lậu gỗ quý hiếm quy mô lớn

Đoàn Thắng-Thứ ba, ngày 26/11/2013 20:08 GMT+7

Khoảng 10h00 ngày 26/11, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn lậu gỗ quý hiếm tại địa bàn thị trấn Lao Bảo và thị trấn Khe Sanh, với tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Tại nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Định, trú tại khóm Tân Kim, lực lượng chức năng phát hiện trên 4 khối gỗ Cẩm Lai được tập kết tại sân và chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Đối tượng Định khai nhận, toàn bộ số gỗ đã được một số đối tượng trên địa bàn dùng xe máy chở từ Sê Pôn (Lào) về Việt Nam tiêu thụ. Theo giá thị trường, tổng trị giá số gỗ khoảng 240 triệu đồng.

‘ Cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc số gỗ bị thu giữ (Ảnh: Báo LĐ)

Cùng ngày Đội Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa, cũng đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 74C 004.72 do đối tượng Lê Văn Phan Vương, trú tại thị trấn Khe Sanh điều khiển, đang vận chuyển số lượng khá lớn gỗ hương trị giá hơn 50 triệu đồng đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, lái xe khai nhận toàn bộ số gỗ trên thu mua bất hợp pháp tại Lào.

Được biết, mới đây chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ buôn lậu lớn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước