Bất cập khách sạn trăm tỉ đồng làm ăn thua lỗ ở Tiền Giang

Hồng Anh, Huỳnh Sang (VTV9)-Thứ hai, ngày 18/07/2016 15:55 GMT+7

VTV.vn - Ngoài việc đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho dự án khách sạn Mekong - Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang còn phải bù lỗ hơn nửa tỷ đồng mỗi tháng vì khách sạn bị thua lỗ.

Câu chuyện đang được dư luận quan tâm lúc này là việc Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang xuất ngân sách 370 tỉ đồng để xây khách sạn Mekong - Mỹ Tho, khách sạn lớn nhất tỉnh. Đây là việc làm không phù hợp với quy định của Nhà nước do công ty xổ số không được đầu tư vào lĩnh vực ngoài ngành. Bên cạnh đó, hiện ngân sách còn phải bỏ ra hơn nửa tỉ đồng mỗi tháng cho dự án tiền tỉ này vì khách sạn làm ăn thua lỗ.

Hàng loạt nghi vấn về những bất cập và sai phạm của khách sạn Mekong - Mỹ Tho được dư luận đặt ra ngay sau quyết định rao bán khách sạn của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang.

TP.HCM: Sai phạm về huy động vốn, dự án tiền tỷ thành bãi hoang TP.HCM: Sai phạm về huy động vốn, dự án tiền tỷ thành bãi hoang

VTV.vn - Mặc dù Nhà nước đã đầu tư khoảng 100 tỷ đồng, chủ đầu tư đã huy động trái luật thêm vốn của khách hàng ngay từ khi chưa có quyết định giao đất.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước