Bất cập khi dựng cọc bê tông giữa đường

Toàn cảnh 24h-Thứ tư, ngày 13/09/2017 16:19 GMT+7

VTV.vn - Việc dựng cọc bê tông giữa đường gây ra nhiều phiền toái và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Cọc bê tông, barie kiên cố hay cổng chào giới hạn chiều cao… là những cách khá phổ biến để người dân ngăn các phương tiện giao thông có trọng tải lớn lưu thông nhằm bảo vệ đường không bị xuống cấp và an toàn cho người dân khu vực. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng như hữu ích này lại gây ra nhiều phiền toái và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Vào ban đêm, người điều khiển các phương tiện có thể không nhìn thấy chướng ngại vật do đó có thể xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, mới đây, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã gặp rất nhiều khó khăn khi vào khu dân cư có cọc bê tông kiên cố và mất thời gian hạ bỏ cọc bê tông để đưa xe chữa cháy đi qua.

Bất cập khi dựng cọc bê tông giữa đường - Ảnh 1.

Bất cập khi dựng cọc bê tông giữa đường - Ảnh 2.

Cọc bê tông dựng giữa đường để ngăn xe trọng tải lớn đi qua.

Bất cập khi dựng cọc bê tông giữa đường - Ảnh 3.

Cổng giới hạn chiều cao

Bất cập khi dựng cọc bê tông giữa đường - Ảnh 4.

Hạ bỏ cọc bê tông để đưa xe chữa cháy đi qua.

Ở nhiều khu dân cư đặc biệt khu vực ngoại thành Hà Nội, người dân không chỉ đặt hai cọc bê tông hai bên mà thậm chí còn đặt 3 cọc bê tông. Nhiều khu còn xây thêm một cổng giới hạn chiều cao kiên cố. Nhiều khu phố xây dựng cổng chào với chiều cao hạn chế trong khi chiều cao tiêu chuẩn đường giao thông chữa cháy phải đạt chiều rộng 3,5m và cao thông thủy 4,5m để xe chữa cháy có thể đi qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước