Bất cập trong việc khắc phục hệ thống PCCC tại tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh

Minh Đức-Thứ hai, ngày 14/05/2018 11:54 GMT+7

VTV.vn- Người dân sinh sống tại chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh cho biết 9 năm qua chủ đầu tư không tuân thủ, buông lỏng công tác PCCC, cũng không hợp tác để thành lập BQT cho cư dân.

Như VTV News đã đưa tin, hàng trăm hộ gia đình sinh sống tại tòa chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) đang lên tiếng kêu cứu, vì từ khi đi vào hoạt động đến nay đã 9 năm, tòa nhà này vẫn chưa được nghiệm thu hệ thống PCCC. Đến nay, hệ thống PCCC ban đầu được trang bị cũng đã hỏng hóc nhưng chưa được chủ đầu tư tòa nhà tu sửa.

Được biết, người dân đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư sửa chữa, cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần kiểm tra, ra quyết định xử phạt và yêu cầu thay thế, sửa chữa để đảm bảo công tác PCCC nhưng không có kết quả. Trước thực trạng này, cư dân tòa nhà M5 đã tổ chức cuộc gặp mặt giữa các bên, thể hiện ý kiến và yêu cầu chủ đầu tư có câu trả lời thỏa đáng.

Bất cập trong việc khắc phục hệ thống PCCC tại tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh - Ảnh 1.

Người dân tòa nhà M5 đã tổ chức một cuộc gặp mặt với chủ đầu tư, kêu cứu lên chính quyền và cơ quan chức năng

Tòa nhà M5 đi vào hoạt động từ năm 2009 nhưng chưa lập được Ban quản trị tòa nhà, những thắc mắc, nguyện vọng của người dân đến chủ đầu tư và chính quyền đều thông qua Ban đại diện dân cư nên còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong việc yêu cầu, tiến hành, giám sát tu sửa các công trình PCCC nói riêng và các công trình phục vụ đời sống cộng đồng người dân nói chung.

Ngoài ra, chủ đầu tư còn sử dụng phần diện tích sinh hoạt chung để cho các nhà hàng, công ty tổ chức sự kiện thuê sử dụng làm bếp ăn mà không thông qua ý kiến của cư dân. Tại đây, nhiều bình ga công nghiệp cỡ lớn đang hoạt động trong điều kiện hệ thống báo cháy tự động tê liệt khiến cư dân thấy bất an.

Tòa nhà có 3 cửa thoát hiểm thì chỉ sử dụng được 1 cửa, còn 2 cửa đã bị chặn nhiều năm. Tầng hầm để xe vốn được xem là nơi hết sức nhạy cảm trong công tác PCCC nhưng lại được dùng sai mục đích như làm nhà kho, chứa các vật dễ bắt lửa; thậm chí lập bàn thờ và sử dụng làm bếp nấu ăn... Những cánh cửa chống khói độc mất công năng vì bị đục lỗ, hỏng lò xo...

Anh V.T.Trung (chung cư M5 Nguyễn Chí Thanh) cho biết: "Khi nghe tin Đội Phòng cháy chữa cháy số 2 đưa ra kết luận chung cư M5 đã bàn giao cho cư dân sinh sống 9 năm rồi nhưng chưa nghiệm thu PCCC, chúng tôi rất bất ngờ, sau đó là lo sợ. Theo hiểu biết của tôi về luật, trước hết, chủ đầu tư và ban quản lý tòa nhà phải hoàn thiện hệ thống PCCC trước rồi mới bàn giao cho Ban quản trị tòa nhà sử dụng, quản lý hàng ngày. Mặc dù Ban quản trị tòa nhà M5 chưa thành lập nhưng cũng phải hoàn thiện để bàn giao cho người dân sinh sống. Thế nhưng hệ thống PCCC của tòa nhà lại chưa được hoàn thiện, nghiệm thu để bàn giao cho người dân sử dụng, quản lý, bảo dưỡng?"

Hiện cư dân tòa nhà M5 đang khẩn thiết kêu cứu, yêu cầu chủ đầu tư hợp tác để thành lập ban quản trị cho cư dân theo đúng quy định, trả lại diện tích phòng cộng đồng, sân chơi đang bị chiếm dụng và nhanh chóng hoàn thiện, nghiệm thu hệ thống PCCC của tòa nhà để đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người dân đang sinh sống tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước