Bất cập xã không mũ bảo hiểm tại Khánh Hòa

Tấn Quýnh, Chí Trung (VTV8)-Chủ nhật, ngày 24/07/2016 11:02 GMT+7

VTV.vn - Xã không mũ bảo hiểm là tên gọi mọi người đặt cho xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Quốc lộ 1 ngang qua xã Đại Lãnh không nằm trong dự án nâng cấp mở rộng nào, bởi sau này khi hầm đường bộ Đèo Cả hoàn thành, các phương tiện sẽ lưu thông qua hầm. Nhưng hiện tại, tất cả các phương tiện đều phải qua lại đoạn đường này, nghĩa là nguy cơ tai nạn giao thông không hề thấp. Nguy hiểm là vậy, nhưng người dân xã Đại Lãnh vẫn giữ thói quen không mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Điều khó hiểu, nhiều người mang theo mũ bảo hiểm nhưng mũ bảo hiểm lại luôn gắn trên xe, không phải để đội. Nhiều trường hợp đã bị xử phạt với lỗi vi phạm không đội mũ bảo hiểm, nhưng hiện chuyện không đội mũ bảo hiểm vẫn cứ tiếp diễn.

Người dân ở xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thường bảo rằng, chỉ cần nhìn trên Quốc lộ 1 - đoạn ngang qua xã, có thể biết ai là người địa phương, ai là người từ nơi khác, bởi người địa phương sẽ không đội mũ bảo hiểm. Câu chuyện từ xã Đại Lãnh, có lẽ cũng không phải là câu chuyện hiếm gặp tại nhiều vùng quê.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Từ khóa:

mũ bảo hiểm

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước