Bắt đầu triển khai "Tết sum vầy" cho lao động nghèo

Quang Linh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 07/01/2017 17:18 GMT+7

VTV.vn - "Không để gia đình công nhân không có Tết" là chủ đề chính do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra trong chương trình Tết sum vầy Xuân Đinh Dậu 2017.

Ngày 7/1, tại Hưng Yên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã bắt đầu triển khai chương trình "Tết sum vầy Xuân Đinh Dậu" đầu tiên tại miền Bắc với các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp. Hàng ngàn người lao động đã tới Nhà văn hóa Lao động Hưng Yên tham dự chương trình.

Hơn 600 suất quà và vé xe cho công nhân nghèo, lao động không có điều kiện về quê đón Tết đã được trao tặng. Thông qua chương trình "Tết sum vầy", đoàn viên và người lao động thấy được vai trò của tổ chức công đoàn là "tổ ấm", là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của họ.

Tùy theo điều kiện của từng địa phương, "Tết sum vầy" sẽ được tổ chức từ 15/1/2017 đến 30/1/2017 (18/12 Bính Thân đến 3/1 Đinh Dậu) tại các nhà văn hóa và các cụm, khu công nghiệp, khu chế xuất cho các lao động khó khăn, chưa có điều kiện về nhà đón Tết để đảm bảo họ có một cái Tết vui tươi, đầm ấm.

Tránh tình trạng tăng giá thuốc chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán 2017 Tránh tình trạng tăng giá thuốc chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán 2017 Đưa hàng Tết ra đảo Lý Sơn Đưa hàng Tết ra đảo Lý Sơn Tăng chuyến bay dịp Tết Đinh Dậu 2017 Tăng chuyến bay dịp Tết Đinh Dậu 2017

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước