Bắt đầu triển khai Tuần lễ an toàn cho người đi bộ

Diệu Thư (VTV9)-Thứ hai, ngày 08/05/2017 09:37 GMT+7

Người đi bộ thờ ơ với cầu bộ hành. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Từ ngày 8 - 14/5/2017, nhiều địa phương trên cả nước sẽ tổ chức Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ.

Mục tiêu của đợt cao điểm này là nhằm nâng cao ý thức tuân thủ quy định tốc độ của người dân khi lái xe, giảm tai nạn giao thông đường bộ. Các địa phương sẽ tổ chức giao thông, tăng cường tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng, bổ sung biển báo tốc độ trên phạm vi quản lý.

Mỗi năm, trên thế giới có hơn 1,2 triệu người chết do tai nạn giao thông đường bộ và là nguyên nhân gây tử vong cao thứ 9 trên toàn cầu, khoảng 22% số người tử vong này là người đi bộ. Ngoài ra, tai nạn giao thông đường bộ còn khiến khoảng 50 triệu người khác bị thương.

Người đi bộ vừa là tác nhân gây nên tai nạn giao thông, vừa là nạn nhân của các vụ tai nạn này. Tại Việt Nam, số vụ tai nạn trực tiếp liên quan đến người đi bộ chiếm khoảng 3% tổng số vụ tai nạn giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước