Bất đồng về mức sống tối thiểu

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 07/08/2017 09:03 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đều có những quan điểm riêng về lương tối thiểu.

Điều trăn trở nhất hiện nay trong các cuộc thương lượng về tiền lương tối thiểu là làm sao lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động và gia đình. Đây cũng là điều được quy định trong Khoản 1 Điều 91 của Bộ luật Lao động hiện hành.

Tuy nhiên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất định nghĩa lại thế nào là nhu cầu sống tối thiểu bởi mỗi vùng miền đều có những nhu cầu sống khác nhau. Nhu cầu sống tối thiểu là một khái niệm trừu tượng. Thực tế cuộc sống rất đa dạng và như nhiều người cũng nói, không biết thế nào mới là đủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng mức sống tối thiểu của người lao động gồm các khoản như tiền ăn, ở, tiền tái tạo sức sản xuất, nuôi con, vui chơi giải trí của người lao động… Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho rằng như vậy vẫn là chưa đủ.

Ở chiều ngược lại, theo giới chủ sử dụng lao động, cách tính của Tổng Liên đoàn Lao động là mức sống của những người có điều kiện chứ không phải mức sống tối thiểu.

Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng con người luôn có nhu cầu chi tiêu lớn hơn rất nhiều so với số tiền mình kiếm ra được. Do đó, mức lương của người lao động không thể dựa trên nhu cầu của họ mà phải do thị trường lao động quyết định.

Vì sao có sự chênh lệch trong đề xuất tăng lương tối thiểu vùng? Vì sao có sự chênh lệch trong đề xuất tăng lương tối thiểu vùng? Chưa đạt được đồng thuận về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 Chưa đạt được đồng thuận về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 Ý kiến trái chiều về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018 Ý kiến trái chiều về mức tăng lương tối thiểu vùng 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước