Bắt giam giám đốc tham ô tiền của trẻ khuyết tật

Chính phủ-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 17:29 GMT+7

Sáng 27/12, Công an Hà Giang vừa quyết định bắt tạm giam giám đốc và kế toán Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang về hành vi "Tham ô tài sản".

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng Phạm Ngọc Thành - giám đốc và Nguyễn Thị Lan Anh - kế toán Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng Thành và Lan Anh; khám xét phòng làm việc tại cơ quan Trung tâm cứu trẻ em tàn tật tỉnh trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng.

‘ Thi hành lệnh bắt, tạm giam giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật Phạm Ngọc Thành. Ảnh Báo Hà Giang

Trước đó, ngày 26/12, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ tham ô tài sản, chiếm dụng tiền hỗ trợ của trẻ em tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh, thuộc Sở LĐ-TB&XH Hà Giang.

Qua đơn thư tố giác của công dân, Cơ quan CSĐT đã tiến hành điều tra và xác định: Chỉ trong hai năm 2012 và 2013, ông Phạm Ngọc Thành - giám đốc Trung tâm và hai cán bộ thuộc cấp là Nguyễn Thị Lan Anh - kế toán và Trịnh Thu Hương, thủ quỹ, đã ăn bớt tiền hỗ trợ (đi lại, ăn uống) cho trẻ khuyết tật trong quá trình khám sàng lọc tại các huyện trong tỉnh, từ vài chục nghìn đến 100.000 đồng/trẻ.

Về vụ việc này, ngày 20/12 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang kiểm tra sự việc. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu: Cần chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm giám đốc Sở LĐ-TB&XH và các cá nhân có liên quan trong việc này, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý I/2014.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước