Bắt giữ 140 vụ buôn lậu hàng cấm trên đường thủy

CBS-Thứ năm, ngày 29/05/2014 11:22 GMT+7

Cảnh sát đường thủy tuần tra trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/5, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm trên đường thủy.

Theo đó, trong đợt đấu tranh cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại vừa qua, lực lượng Cảnh sát đường thuỷ đã phát hiện và bắt giữ 140 vụ việc, với 159 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có tổng giá trị ước tính trên 143 tỷ đồng.

Nhận định trong thời gian tới, tình hình trật tự xã hội trên đường thủy còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động buôn lậu, buôn bán và vận chuyển than, quặng, pháo nổ trái phép qua biên giới trên tuyến ven biển Đông Bắc; buôn lậu xăng, dầu, thuốc lá, rượu, hàng điện tử… trên tuyến đường thủy biên giới Tây Nam Bộ, do đó Cục Cảnh sát đường thuỷ đã đề ra các phương hướng cần thực hiện như: tăng cường kiểm tra và hướng dẫn lực lượng Cảnh sát đường thủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường thuỷ.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước