Bắt giữ "má mì" 9x cầm đầu đường dây gái gọi gắn mác sinh viên

Minh Đức-Thứ tư, ngày 07/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Thị Thanh (23 tuổi) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm, cầm đầu đường dây gái gọi.

Trong ngày 6/6, cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Vũ Thị Thanh (sinh năm 1994), trú tại huyện Thiệu Sơn, Thanh Hóa để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm.

Theo cơ quan điều tra, Vũ Thị Thanh tự biết mình là một người có nhan sắc nên đã lên mạng xã hội và giới thiệu mình là sinh viên đại học tại Hà Nội, quảng cáo luôn có gái đẹp là các nữ sinh đại học, cao đẳng sẵn sàng đi khách với giá 3 triệu đồng/lượt mua dâm "tàu nhanh", nếu khách có nhu cầu qua đêm thì phải trả 10 triệu đồng. 

Cùng với việc ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Vũ Thị Thanh, Cơ quan cảnh sát điều tra - CAQ Đống Đa đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hoạt động môi giới mại dâm qua mạng xã hội của Thanh cùng đồng bọn. 

Đội cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phát hiện hoạt động môi giới bán dâm thông qua mạng xã hội của một nữ sinh tên T. từ đầu tháng 6/2017. Sau khi tìm hiểu, lực lượng chức năng phát hiện T. là Vũ Thị Thanh, đối tượng quê ở Thanh Hóa, đang thuê trọ ở đường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Bắt giữ má mì 9x cầm đầu đường dây gái gọi gắn mác sinh viên - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thị Thanh tự nhận mình là sinh viên đại học và thực hiện môi giới mại dâm

Vào ngày 3/6, lực lượng trinh sát Công an quận Đống Đa đã bất ngờ kiểm tra hành chính một cơ sở kinh doanh nhà nghỉ trên phố Nguyên Hồng, phát hiện một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Đối tượng bán dâm được xác định là K.A sinh năm 1999, đang là nhân viên của một quán gội đầu tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Còn người mua dâm tên là H ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Qua đấu tranh, K.A khai thường xuyên bán dâm thông qua đối tượng Vũ Thị Thanh. Khi tiến hành truy bắt người môi giới mại dâm, lực lượng cảnh sát phát hiệnThanh đang ngồi trong một quán cafe trên phố Nguyên Hồng chờ K.A bán dâm xong sẽ cùng về.Theo lời K.A, sáng 3/6, người mua dâm đã liên lạc với Thanh qua điện thoại di động và yêu cầu điều một nữ sinh viên trẻ đẹp để phục vụ mình và một người bạn với giá "tàu nhanh" 3 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận xong, Thanh gọi điện điều K.A - nhân viên một quán gội đầu thư giãn giả làm nữ sinh viên đến quán cafe ở phố Nguyên Hồng đi khách và nhận tổng cộng 7 triệu đồng từ người mua. Trong đó gồm có 6 triệu đồng/2 lượt mua dâm và 1 triệu đồng công môi giới. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước