Bắt giữ tàu khai thác hải sản trái phép bằng thuốc nổ

Hồng Chiên -Thứ bảy, ngày 23/03/2013 17:27 GMT+7

Lượng lớn thuốc nổ, kíp nổ bị phát hiện trên tàu cá. (Ảnh: xaluan.com)

Vào trưa ngày 22/3, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Phú Yên đã phát hiện, bắt giữ tàu cá QNg 96004, vì có hành vi sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản trái phép tại khu vực biển Hòn Khô.

Tàu cá QNg 96004 do Huỳnh Văn Lắm, sinh năm 1970, trú tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng đã khai thác hải sản trái phép bằng thuốc nổ tại khu vực biển Hòn Khô, thuộc xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cùng đi trên tàu cá còn có 15 lao động khác. Qua kiểm tra tàu cá, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam đã thu giữ được 75 quả thuốc nổ tự tạo, khoảng trên 66 kg, 162 kíp nổ, 53m dây cháy chậm và dụng cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động khai thác hải sản trái phép.

Trước khi bị bắt quả tang, Huỳnh Văn Lắm đã dùng hai quả thuốc nổ ném xuống biển và đã vớt được khoảng 17 kg cá các loại. Hiện tại, vụ việc trên vẫn đang được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khu vực biển Hòn Khô được đánh giá là nơi cư trú, sinh sản và phát triển của hàng trăm loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Cứ vào khoảng tháng 3 - tháng 8 hàng năm, một số đối tượng đánh bắt hải sản ở nơi khác thường tập trung đến đây dùng thuốc nổ để khai thác hải sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại nguồn lợi hải sản tự nhiên.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước