Bắt giữ vụ mua bán 390.500 USD trái phép

Tùng Khánh-Thứ tư, ngày 09/03/2011 14:37 GMT+7

Vào 16h30 hôm qua (8/3), Cục cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang vụ mua bán 390.500 USD trái phép tại Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam 19 Trần Hưng Đạo Hà Nội.

Tổ công tác của Cục cảnh sát kinh tế đã bắt quả tang các đối tượng Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang giao cho Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân số tiền là 390.500 USD và nhận lại số tiền 8 tỷ 427 triệu đồng.
Qua kiểm tra, Tuấn và Quân không xuất trình được giấy tờ cho phép mua bán ngoại tệ. Thấy rõ dấu hiệu của việc mua bán ngoại tệ trái phép, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong thu giữ toàn bộ số tiền tang vật trên để điều tra, làm rõ.
Đây là chiến công đầu tiên của Cục cảnh sát kinh tế trong việc thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và Điện số 89 của Bộ công an về một số công tác trọng tâm và cấp bách.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước